Nadal chạm trán Monfils ở CK Monte Carlo: Chờ "thiên đường" thứ 9

Kim MinhCập nhật 10:28 ngày 17/04/2016

Ảnh: SkySport

VTV.vn - Tay vợt người Tây Ban Nha Rafael Nadal chỉ cách chiếc cup thứ 9 tại Monte Carlo đúng một trận chung kết nữa.

Trận bán kết ATP Monte Carlo Rolex Masters giữa ông vua trên mặt sân đất nện Rafael Nadal và tay vợt số 2 thế giới Andy Murray diễn ra tối qua thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ trên toàn thế giới. Người ta chờ đợi màn trở lại thực sự của Nadal trong khi mong đợi tay vợt người Vương quốc Anh sẽ làm nên chuyện ở một mặt sân mà anh không có nhiều lợi thế. Hơn nữa đây cũng là vòng bán kết hiếm hoi của các giải đấu lớn mà không có Novak Djokovic. Vì thế, mọi chuyện trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.


Dù quyết tâm cao xong Murray vẫn phải nói lời tạm biệt Monte Carlo sau trận bán kết

Dù quyết tâm cao xong Murray vẫn phải nói lời tạm biệt Monte Carlo sau trận bán kết

Đối đầu với Andy Murray đang ở thời kỳ đỉnh cao, Rafael Nadal đã có khởi đầu chậm chạp khi để thua ngay trong set 1 với tỉ số 2-6. Khi hầu hết mọi người đều tưởngtrận đấu sẽ kết thúc chóng vánh cho tay vợt Vương Quốc Anh thì Rafael Nadal đã trở lại vô cùng mạnh mẽ sau giờ nghỉ giữa hai set.

Ông vua trên mặt sân đất nện đã thể hiện hình ảnh quen thuộc ngày nào với độ dẻo dai đáng kinh ngạc. Anh lội ngược dòng thành công thắng lại trong 2 set sau đó với các tỉ số 6-4 và 6-2 để ghi tên mình vào chung kết, nơi Nadal sẽ có cơ hội giành danh hiệu thứ 9 tại Monte-Carlo.

Trở ngại cuối cùng cho tay vợt người Tây Ban Nha là Gael Monfils. Ở trận bán kết còn lại giữa 2 tay vợt của Pháp, Monfils đã có được chiến thắng dễ dàng 6-1 6-3 trước đồng hương Jo-Wilfried Tsonga.

"Đây là một tuần rất quan trọng với tôi khi tôi đứng trước một trận chung kết khác ở Monte Carlo khi đã vươt qua nhiều đối thủ khó khăn khác", Nadal phát biểu sau trận bán kết.


Nadal trước cơ hội giành cup lần thứ 9 ở Monte Carlo

Nadal trước cơ hội giành cup lần thứ 9 ở Monte Carlo

Cuộc chạm trán với Monfils là trận chung kết thứ 10 tại Monte Carlo của Nadal. Trong 9 trận trước đó, anh thắng tới 8 trận liên tiếp từ năm 2005 đến năm 2012 và chỉ để thua 1 trước Novak Djokovic vào năm 2013.

Nadal cũng là tay vợt thứ 6 trong Kỷ nguyên mở (Open Era) chạm mốc 100 trận chung kết trong hệ thống các giải ATP World Tour với tỷ lệ thắng thua hiện đang ở con số 67 thắng và 32 thua.

Nếu chiến thắng trong trận chung kết, anh sẽ san bằng kỷ lục 28 danh hiệu Master 1000 mà Novak Djokovic vừa mới thiết lập.

Với phong độ hiện tại của Nadal và đối thủ có thể chơi bùng nổ như Monfils, không nói trước được gì nhiều về trận chung kết. Tuy nhiên, ông vua sân đất nện sẽ rất khó bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này nhất là khi anh được trở về với mặt sân sở trường.

Áp đảo Murray, Nadal vào chung kết Monte Carlo Áp đảo Murray, Nadal vào chung kết Monte Carlo

VTV.vn - Dù để thua Murray ở set đầu nhưng Nadal đã kịp trở lại và chứng tỏ sức mạnh của ông vua sân đất nện để ngược dòng đánh bại đối thủ, giành vé vào chung kết Monte Carlo.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1