Nhiều đội muốn đá V.League 2021 sau Tết Nguyên đán, BTC nói “không kịp”

Khánh NguyễnCập nhật 17:47 ngày 12/12/2020

VTV.vn - Dự kiến, V.League 2021 sẽ khai màn vào ngày 16/1/2021, tức là các đội chỉ thi đấu khoảng 3 tuần trước khi nghỉ Tết Nguyên đán 2021.

Tại phần họp báo sau lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu V.League 2021, phóng viên đặt ra câu hỏi về việc nhiều CLB muốn thi đấu V.League 2021 sau Tết Nguyên đán để có nhiều hơn thời gian chuẩn bị. Theo đó, liệu rằng BTC có thể thay đổi, sắp xếp lại lịch thi đấu, hay nói cách khác là lùi thời điểm khởi tranh hay không. Về vấn đề này, ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) giải đáp: "Nhiều CLB có đề xuất lùi lịch thi đấu càng lâu càng tốt. VPF sẽ phân tích lại và chuyển các ý kiến này tới Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Tuy vậy, lịch thi đấu đã thông qua Ban chấp hành và Đại hội. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải căn cứ vào tình hình thực tế. Chúng tôi thống kê, quỹ thời gian chỉ còn hơn 100 ngày, sau khi trừ đi những ngày dành cho ĐTQG và các đội bóng thi đấu tại cúp châu Á. Bộ phận thi đấu sẽ tính toán lại vấn đề này thật cụ thể vì còn liên quan tới Điều lệ.

Nhiều đội muốn đá V.League 2021 sau Tết Nguyên đán, BTC nói “không kịp” - Ảnh 1.

Ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) trả lời báo chí.

"Ngày 14/12, chúng tôi sẽ gửi ý kiến lên VFF để chốt phương án", ông Tú nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Minh Ngọc Tổng giám đốc VPF cho biết thêm: "Trước khi lên lịch dự kiến, chúng tôi quan tâm đến kế hoạch thi đấu của đội tuyển. Năm 2021, chúng ta còn có SEA Games diễn ra trên sân nhà, đội tuyển đá AFF Cup và 3 CLB Việt Nam dự giải châu Á. Chúng tôi xây dựng kế hoạch thi đấu căn cứ vào các mốc thời gian đã công bố".

Nhiều đội muốn đá V.League 2021 sau Tết Nguyên đán, BTC nói “không kịp” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Minh Ngọc Tổng giám đốc VPF chia sẻ tại họp báo sau lễ bốc thăm, xếp lịch V.League 2021.

Giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 (V.League 2021) dự kiến khai mạc vào ngày 16/1/2021 với sự tranh tài của 14 CLB. Trước đó, mùa giải Bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 dự kiến sẽ bắt đầu với trận Siêu cúp QG 2020 giữa CLB Viettel và CLB Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy vào ngày 9/1/2021.

Mùa giải 2021 tiếp tục áp dụng thể thức thi đấu như mùa 2020, sẽ là cuộc đua tranh hấp dẫn, quyết liệt ở nhóm dưới để tránh 1,5 suất xuống hạng.

Nhiều đội muốn đá V.League 2021 sau Tết Nguyên đán, BTC nói “không kịp” - Ảnh 3.

Dự kiến, V.League 2021 sẽ khai màn vào ngày 16/1/2021.

Theo BTC, phương thức thi đấu giải VĐQG 2021, các CLB thi đấu 2 giai đoạn theo hình thức thi đấu vòng tròn 1 lượt ở mỗi giai đoạn để tính điểm, xếp hạng.

Giai đoạn 1, căn cứ kết quả điểm số, xếp hạng sau 13 vòng đấu để thực hiện phân nhóm A và B cho Giai đoạn 2.

Giai đoạn 2, đối với nhóm A bao gồm 6 CB, có vị trí xếp hạng từ 1 đến 6; đối với nhóm B gồm 8 CLB, có vị trí xếp hạng từ 7 đến 14.

Số điểm mà CLB đạt được ở Giai đoạn 1 sẽ được tính vào tổng điểm xếp hạng của CLB đó khi thi đấu ở Giai đoạn 2 đối với cả Nhóm A và Nhóm B.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1