Phía Ronaldo khẳng định chứng cứ trong cáo buộc hiếp dâm là bịa đặt

H.TCập nhật 17:02 ngày 11/10/2018

Ronaldo đang phải đau đầu với cáo buộc cưỡng hiếp từ phía Mayorga và tờ Der Spiegel

VTV.vn - Luật sư của Cristiano Ronaldo đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc cưỡng hiếp và khẳng định chứng cứ mà tờ báo Đức đưa ra là bịa đặt.

Cáo buộc hiếp dâm năm 2009 đối với Cristiano Ronaldo đang gây chấn động dư luận và khiến siêu sao người Bồ Đào Nha đối mặt với nguy cơ ra tòa tại Mỹ.

Ronaldo bị cáo buộc đã cưỡng hiếp một phụ nữ Mỹ có tên Kathryn Mayorga trong một phòng khách sạn ở Las Vegas năm 2009. Theo bài báo đăng trên tờ Der Spiegel của Đức phát hành ngày 28/9, Ronaldo đã chi cho Mayorga 375.000 USD để đổi lấy sự im lặng về vụ việc. Không lâu sau khi tạp chí Der Spiegel với bài báo cáo buộc Ronaldo được phát hành, tài khoản Instagram của ngôi sao 33 tuổi Bồ Đào Nha đã cho phát video trực tiếp với 142 triệu người theo dõi, qua đó gay gắt bác bỏ những thông tin được đưa ra trong bài báo đó.

Mới đây, luật sư của Ronaldo là Peter Christiansen xác nhận khoản tiền trả cho Mayorga nhưng ông đã chỉ trích các tin bài dựa trên một số bằng chứng được tờ Der Spiegel đưa ra.

Phía Ronaldo khẳng định chứng cứ trong cáo buộc hiếp dâm là bịa đặt - Ảnh 1.

Luật sư Ronaldo xác nhận đã sự tồn tại của một thỏa thuận với Mayorga

Ông Christiansen viết: "Tôi là người đại diện của Cristiano Ronaldo để tham gia vụ khiếu kiện dân sự liên quan đến các sự việc diễn ra từ năm 2009 và là chủ đề của một thỏa thuận giữa các bên vào năm 2010".

"Với sự vi phạm thỏa thuận từ phía bên kia và cáo buộc sau đó, ông Ronaldo cảm thấy không thể im lặng và trên thực tế đã có những phản ứng. Ông Ronaldo kịch liệt phủ nhận tất cả các cáo buộc trong đơn khiếu nại và liên tục bác bỏ trong 9 năm qua".

Ông Christiansen cũng cho biết, vào năm 2015, hàng chục công ty luật trên khắp châu Âu đã bị tấn công và dữ liệu điện tử đã bị hacker đánh cắp.

"Tin tặc này đã cố gắng bán dữ liệu và một tờ báo đã vô trách nhiệm xuất bản các tài liệu bị đánh cắp. Một phần quan trọng của tài liệu đã bị thay đổi hoặc bị bịa đặt hoàn toàn. Ông Ronaldo không phủ nhận sự tồn tài của thỏa thuận nhưng lý do ông Ronaldo đồng ý với thỏa thuận đã bị bóp méo. Thật không may, ông Ronaldo đã bị dính vào một loại kiện tụng quá phổ biến ở Mỹ" - luật sư của Ronaldo cho biết.

Ông Christiansen đồng thời cũng chỉ trích các tờ báo đã hưởng ứng cáo buộc dựa trên những tài liệu bị ăn cắp và dễ dàng bị giả mạo. Ronaldo cũng sẽ giao trách nhiệm pháp lý cho các luật sư tại Mỹ và châu Âu để nhanh chóng xử lý vụ kiện này.

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1