Gạo quê tăng giá mạnh, dân chuyển sang gạo Thái

Lê Hương-Thứ năm, ngày 31/10/2013 15:41 GMT+7

 Theo phản ánh của người tiêu dùng và tiểu thương tại Hà Nội, gần đây giá bán lẻ một số loại gạo của miền Bắc hay còn được gọi là gạo quê tăng khá mạnh khiến không ít người dân đã dần chuyển sang ăn gạo Thái.

Trong vòng 1 tháng qua, giá bán lẻ các loại gạo quê điều chỉnh tới 4 lần. Mức tăng khoảng từ 15-20% mỗi loại, tương đương khoảng 3.000-4.000 đồng/kg. Cụ thể gạo Bắc Hương tăng từ 14.000 đồng lên 16.500 đồng/kg, Tám Hải Hậu tăng từ 14.500 đồng lên 17.500 đồng/kg, Tám Điện Biên cũng tăng từ 14.500 đồng lên 18.000 đồng.

Mức tăng này khiến các loại gạo quê tiêu thụ chậm hẳn. Trong khi đó, gạo Thái Lan lại bán chạy hơn. Theo ý kiến một số người tiêu dùng, gạo Thái Lan luôn được cho là ngon hơn và cũng đắt hơn gạo quê khoảng vài nghìn đồng/ 1 kg.

Thời gian qua gạo Thái Lan thì giữ giá còn gạo quê sau 4 lần biến động đã đắt bằng gạo Thái Lan. Với tâm lý giá bằng nhau, gạo lại ngon hơn nên một số người dân đã chuyển sang loại mua gạo Thái.

Giải thích lý do gạo quê tăng giá, các tiểu thương cho biết giờ họ nhập gạo quê tương đối khó. Đặt mua gạo vài hôm may ra mới có, khối lượng lại không được nhiều. Nguyên nhân do nông dân mất mùa không thu hoạch được nhiều. Từ giờ cho đến tháng 4 năm sau mới có đợt thu hoạch tiếp theo nên nhiều nông dân giữ gạo lại không chịu bán ra.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước