Những con số “khủng” mang tên Apple

LH (Dịch)-Thứ ba, ngày 11/06/2013 16:36 GMT+7

Ảnh: BGR

 Ngay sau khi công bố hệ điều hành iOS 7, Apple đã chia sẻ thông tin thú vị về các con số “khủng” mà công ty đạt được trong thời gian qua.

Tại Hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển ứng dụng (WWDC) diễn ra ở thành phố San Francisco, Apple đã cung cấp những con số đáng tự hào mà không phải bất kỳ công ty công nghệ nào cũng có thể đạt được.

Theo số liệu mà Apple cung cấp, kho ứng dụng iTunes App Store hiện đang sở hữu hơn 900,000 ứng dụng, 375,000 trong tổng số này dành cho iPad. Ngoài ra, 93% ứng dụng trên App Store được tải về ít nhất 1 lần trong tháng. Mới đây, Apple đã thông báo kho ứng dụng của công ty đạt hơn 50,000,000 lượt tải về.

Những con số trên thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc của kho ứng dụng App Store nếu đem so sánh với những gì Apple công bố tại WWDC năm ngoái. Tại thời điểm đó, Apple cho biết, kho ứng dụng App Store có 650,000 ứng dụng, trong đó 225,000 ứng dụng dành cho iPad. Apple đạt mốc 30,000,000 lượt ứng dụng tải về. Năm 2011, các con số trên App Store thấp hơn rất nhiều. Lúc đó, App Store chỉ có 425.000 ứng dụng, trong đó 90.000 ứng dụng dành cho iPad.

Tính đến thời điểm hiện tại, Apple cho biết, công ty đã bán được hơn 600 triệu thiết bị iOS. Một con số khá cao mà bất kỳ nhà sản xuất thiết bị cầm tay nào cũng phải mơ ước. Tuy nhiên, nếu đem so sánh với Android thì con số này còn khoảng cách khá xa. Tháng trước, Google thông báo, trên thị trường hiện đang có khoảng 900 triệu thiết bị Android đang hoạt động.

Tại sự kiện này, CEO Tim Cook cho biết thêm, App Store hiện có 575 triệu tài khoản người dùng. Ngoài ra, Apple thường xuyên thực hiện các cuộc khảo sát nhu cầu người dùng trên phạm vi toàn cầu nhằm đem lại cho người dùng các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước