Quý IV/2013: Xuất khẩu giày dép sẽ tăng mạnh

Lê Hương-Thứ bảy, ngày 05/10/2013 12:00 GMT+7

 Số lượng các đơn hàng xuất khẩu giày dép dự kiến sẽ tăng mạnh từ quý IV do các nhà nhập khẩu sản phẩm da giày đang chuyển các đơn đặt hàng của họ từ các thị trường khác sang Việt Nam.

Bộ Công Thương vừa đưa ra dự báo trên trong báo cáo tình hình xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm.

‘ (Ảnh: SaigonTimes)

Theo đó, các nhà nhập khẩu chuyển đơn hàng từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm tận dụng chi phí và lợi thế lao động, cũng như lợi thế về thuế khi Việt Nam chính thức được hưởng ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) mà EU dành cho Việt Nam.

Kể từ năm 2014, thuế suất các mặt hàng giày dép nhập khẩu vào thị trường EU của doanh nghiệp Việt Nam sẽ được hạ từ 13-14% xuống còn 3-4%. Các nhà nhập khẩu giày nước ngoài chuyển đơn hàng từ Indonesia, Trung Quốc sang Việt Nam cũng nhằm tận dụng cơ hội Việt Nam chuẩn bị trở thành thành viên chính thức của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước