Thị trường ô tô tăng trưởng mạnh

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 14/07/2014 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

Thị trường ô tô đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh, vượt chỉ tiêu so với cùng kì năm 2013 cùng nhiều thương hiệu xe quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Nếu như thời điểm năm 2012-2013 được coi là thời điểm khó khăn của các nhà sản xuất và các showroom ô tô, thì 6 tháng đầu năm nay lại cho thấy những tín hiệu vui của thị trường ô tô. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, thị trường đang theo đà phát triển đúng như kì vọng của các nhà sản xuất.

Trong tháng 5/2014, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt hơn 12.100 xe, tăng 25% so với cùng kì năm 2013. Trong đó, xe con đạt hơn 7.200 chiếc và xe tải hơn 4.900 chiếc. Dự kiến, doanh số cả năm 2014 có thể đạt 125.000 xe, tăng 14% so với năm trước. Báo cáo của các hãng Honda, Toyota, Ford... đều cho thấy sự tăng trưởng và mở rộng thị phần nhanh chóng.

Ngoài ra, trong báo cáo của VAMA, nhiều dòng xe hạng sang như Mercedes-Benz, Lexus hay các dòng xe nhập khẩu từ Hàn Quốc, Đài Loan… cũng có được doanh số bán khá tốt.

Thị trường ấm dần lên trong những tháng qua là do các ngân hàng đã hỗ trợ khách hàng mua xe, thủ tục đơn giản hơn. Bên cạnh đó, những chính sách giảm thuế nhập khẩu, phí trước bạ... từ đầu năm cũng đã tác động tích cực đến thị trường này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước