Thị trường Tết: Cẩn trọng với bánh ngoại “đểu”

PV-Chủ nhật, ngày 27/10/2013 16:21 GMT+7

 Chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết, thị trường bánh kẹo Tết tại các chợ đầu mối đã được khởi động khá náo nhiệt. Tuy nhiên, thị trường này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hại.

Điều đáng báo động là đã bắt đầu xuất hiện nhiều loại bánh kẹo ngoại, hết hạn sử dụng được nhập về Việt Nam, thay đổi bao bì, nhãn hiệu và bán với giá rẻ hơn 20% - 40% so với thị trường.

‘ Thị trường bánh kẹo Tết đang dần dần nóng lên kèm với nhiều sản phẩm bị làm giả, nhái, kém chất lượng. (Ảnh minh họa)

Các loại bánh này có nguồn gốc từ Malaysia, Thái Lan được tiểu thương mua về, rồi tự đóng gói vào hộp thiếc, hộp giấy và bán với giá từ 75 – 110 nghìn đồng/hộp. Khi mua, người tiêu dùng nên xem kỹ nguồn gốc xuất xứ để tránh mua phải bánh giả.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước