WB: Việt Nam cần 30 tỷ USD/năm phát triển hạ tầng

TCKD-Thứ tư, ngày 12/03/2014 10:08 GMT+7

Ngân hàng Thế giới vừa công bố báo cáo khung tài chính cho cơ sở hạ tầng của Việt Nam.

Theo đó, với mục tiêu GDP đạt 300 tỷ USD đến năm 2020, trong đó vốn cho cơ sở phát triển hạ tầng chiếm 10-11%, ước tính mỗi năm Việt Nam cần khoảng 30 tỷ USD để đầu tư cho lĩnh vực này.

‘ WB: Việt Nam cần 30 tỷ USD/năm phát triển hạ tầng

Tuy nhiên, vốn từ ngân sách Nhà nước, vốn viện trợ phát triển (ODA), trái phiếu Chính phủ... thường chỉ đáp ứng 50-60% nhu cầu. Để giải quyết vấn đề này, các chuyên gia Ngân hàng Thế giới khuyến nghị cần có những cơ chế tài chính hiệu quả hơn để khơi thông các nguồn lực, điều phối hợp lý các nguồn thu ngân sách.

Riêng với địa phương, Ngân hàng Thế giới đề xuất, hình thành quỹ phát triển địa phương cho các đô thị hạng 2. Quỹ này đóng góp vai trò như chủ thể cho vay thứ cấp và cải thiện môi trường huy động vốn qua trái phiếu đô thị. Tuy nhiên, để phát triển hiệu quả công cụ này, các địa phương cần nâng cao tính minh bạch, giải trình để tạo thuận lợi cho việc thực hiện và triển khai sau này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước