Các nước Hồi giáo lập cơ quan chống khủng bố

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 15/04/2016 05:00 GMT+7

Các tay súng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. (Ảnh: rilek1corner.com)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 13/4 thông báo, các quốc gia Hồi giáo đã nhất trí thành lập một cơ quan chung có nhiệm vụ chiến đấu chống khủng bố.

Đây là kết quả đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đang diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định, khủng bố là vấn đề lớn nhất đang đe dọa thế giới Hồi giáo. Ông cũng cho biết đề xuất thành lập một trung tâm hợp tác và điều phối chống khủng bố, đặt trụ sở tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ đã được 57 thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo chấp thuận.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Hồi giáo ủng hộ sáng kiến của Saudi Arabia nhằm thành lập một liên minh Hồi giáo chống khủng bố và biến liên minh này thành một bộ máy hoạt động hiệu quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước