Những kẻ buôn người ở châu Âu "kiếm bộn" nhờ khủng hoảng di cư

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 18/05/2016 17:26 GMT+7

Cảnh sát Bỉ đứng kiểm soát hành khách đi xe bus từ Pháp đến Bỉ ở Adinkerke, ngày 23/2. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Những kẻ buôn người đã bỏ túi từ 5 đến 6 tỷ USD nhờ khủng hoảng di cư châu Âu trong năm ngoái.

Đây là con số vừa được cơ quan cảnh sát châu Âu Europol và cảnh sát quốc tế Interpol đưa ra hôm 17/5.

Trong số 10 người tị nạn và người di cư vào châu Âu có đến 9 người thừa nhận đã dựa vào những dịch vụ do những kẻ buôn người cung cấp. Để đến được châu Âu một cách dễ dàng, mỗi người phải trả cho bọn buôn người từ 3.000 - 7.000 USD. Trong khi số người tị nạn đến châu Âu năm ngoái lên đến 1 triệu người.

Để các hoạt động được trót lọt, những kẻ buôn người thường hối lộ cho các quan chức ở biên giới. Có khoảng 250 điểm nóng về nạn buôn người tại các trạm xe buýt, nhà ga xe lửa và sân bay dọc theo hành trình vào châu Âu. Trong số này có 170 điểm nóng nằm trong lòng EU.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn cả là nếu không kiểm soát chặt chẽ các tuyến đường những kẻ buôn người sử dụng, nó sẽ bị khủng bố lợi dụng để đưa vũ khí, ma túy vào EU cũng như đưa các phần tử cực đoan nước ngoài vào châu lục này để tiến hành các cuộc tấn công đẫm máu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước