Bộ GD&ĐT trả lời về con số 34.000 tỷ đồng đổi mới chương trình SGK

Kim Hải-Thứ tư, ngày 16/04/2014 20:15 GMT+7

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển trả lời PV của Đài THVN

Phóng viên Đài THVN đã có cuộc phỏng vấn với Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển về đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) dự kiến cần tới 34.000 tỷ đồng đầu tư.

Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sau năm 2015 vừa được đưa ra thảo luận tại Phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội.

Giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, Dự thảo Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông sau năm 2015 có tính khả thi cần khoảng trên 34.000 tỷ đồng đầu tư.

Ngay sau khi đề án được công bố, rất nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến nội dung đề án và nguồn kinh phí thực hiện đề án này.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã trả lời phỏng vấn của Đài THVN về vấn đề đang gây nhiều tranh cãi này. Quý độc giả có thể theo dõi cuộc phỏng vấn trong video dưới đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước