Các địa phương giao quân đợt 1 năm 2014

Minh Hà-Thứ hai, ngày 17/02/2014 16:35 GMT+7

Ảnh: VTV Online

Nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức tiễn thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ đợt 1, năm 2014, bảo đảm số lượng, chất lượng, trang trọng và an toàn.

Tại Thái Bình: Đến 9h00 ngày 17/2, tỉnh đã hoàn thanh công tác giao quân. Nét mới trong công tác tuyển và giao quân của tỉnh Thái Bình là chất lượng tuyển quân cao hơn năm 2013. Trong tổng số 1.400 tân binh đã giao cho 12 đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh quân khu 3 có 70% thanh niên sức khỏe loại 1 và loại 2, 169 trường hợp viết đơn tình nguyện nhập ngũ, gần 450 thanh niên đã được học tập bồi dưỡng nhận thức về Đảng, có 2 tân binh là Đảng viên.

Tại Hòa Bình: Toàn tỉnh có 700 tân binh lên đường nhập ngũ, làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo 100% kế hoạch đề ra. Hòa Bình là tỉnh miền núi với dân tộc Mường chiếm đa số, nên tỷ lệ tân binh là người dân tộc Mường chiếm gần 72% tổng số tân binh.

Trong đợt ra quân này, toàn tỉnh có trên 90% tân binh đạt sức khỏe loại I và loại II. Điều đặc biệt là tỷ lệ tân binh là Đảng viên trong lần giao quân này tăng trên 4% so với giao quân đợt 1 năm 2013. Gần 23% tân binh là đối tượng Đảng viên. Các tân binh lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc với tâm lý sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ nào được tổ quốc giao. Đây cũng chính là lực lượng nòng cốt cho công tác quân sự địa phương tại các xã trong tỉnh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước