Đắk Lắk giao quân đợt 1 năm 2014

Tấn Chiến-Chủ nhật, ngày 16/02/2014 14:23 GMT+7

Cùng với nhiều địa phương khác, sáng nay (16/2) tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ giao nhận quân đợt 1 năm 2014 tại 7 điểm, gồm: thành phố Buôn Ma Thuột và 6 huyện Ea Kar, Krông Bông, Lak, Ea Súp, Buôn Đôn, Cư Mgar.

Đợt này, tỉnh Đắk Lắk có 1.350 thanh niên, trong đó 383 là người dân tộc thiểu số hội đủ các điều kiện lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao.

Ngoài đảm bảo số lượng, thì chất lượng tân binh năm nay của tỉnh Đắk Lắk cũng cao hơn nhiều so với các năm trước, trong đó 49 người có trình độ cao đẳng, đại học; 9 cán bộ công chức, 15 đảng viên, 429 tốt nghiệp trung học phổ thông; 70% tân binh đạt sức khỏe loại 1.

Kế thừa và phát truyền truyền thống anh hùng của quê hương, thanh niên các dân tộc tỉnh Đắk Lắk nguyện ra sức thi đua, rèn luyện để sớm hòa nhập môi trường quân ngũ, cống hiến công sức cho sự nghiệp xây dựng - bảo vệ tổ quốc và xứng danh là anh bộ đội cụ Hồ.

Năm nay, các tân binh tỉnh Đắk Lắk sẽ làm nhiệm vụ tại Quân đoàn 3, Lữ đoàn đặc công 198, Binh đoàn 15, Bộ đội biên phòng Đắk Lắk và 4 đơn vị thuộc Quân khu V.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước