Các y, bác sĩ "căng mình" ở vùng “tâm sởi” BV Nhi Trung ương

Nguyệt Ánh-Thứ năm, ngày 24/04/2014 09:43 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, BV Nhi TƯ đã ghi nhận gần 2.000 bệnh nhi mắc sởi, chủ yếu là bệnh nhân nặng. Có những ngày, khoa Truyền nhiễm đón tới 250 bệnh nhân, trong khi cả khoa chỉ có 90 giường bệnh.

Trước tình hình đó, các phòng làm việc của bác sĩ đã chuyển thành phòng bệnh và bệnh viện phải cử bác sĩ, y tá và điều dưỡng từ các khoa khác trong bệnh viện sang hỗ trợ. Tất cả đội ngũ y, bác sĩ đều căng mình điều trị cho bệnh nhân.

Để hiểu rõ thêm về những vất vả và áp lực mà các y, bác sĩ tại bệnh viện Nhi TƯ đã phải trải qua trong gần 3 tháng qua, phóng viên VTV có cuộc trao đổi tại trường quay với BS. Ngô Thị Hường và Điều dưỡng trưởng Doãn Thúy Quỳnh, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi TƯ - hai trong những người hàng ngày trực tiếp chăm sóc bệnh nhân.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước