Cần có chính sách mới cho vùng dân tộc ít người

Đài PT-TH Nghệ An-Thứ hai, ngày 24/06/2019 20:26 GMT+7

Quang cảnh hội thảo.

VTV.vn - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tại hội thảo diễn ra ngày 24/6 tại Nghệ An.

Ngày 24/6, kết luận tại Hội thảo "Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc rất ít người" tổ chức ở Nghệ An, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định: những năm qua công tác dân tộc đã được đặc biệt quan tâm; các chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đối với các huyện nghèo; chính sách định canh định cư; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt đã tạo động lực phát triển toàn diện cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên, công tác dân tộc hiện còn tồn tại nhiều bất cập, sự phối hợp của các cấp, ngành còn chưa đồng bộ, hiệu quả triển khai một số chương trình dự án cho vùng đồng bào hiệu quả thấp. Vì vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng yêu cầu cần phải xây dựng các chính sách đặc thù mới hướng tới việc đảm bảo đất ở, đất sản xuất, chăm lo y tế - giáo dục nhằm tạo sinh kế hiệu quả, giúp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển tốt hơn trong thời gian tới.

Cũng trong chiều 24/6, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm và trao tặng một phòng tin học cho giáo viên, học sinh trường Phổ thông Dân tộc nội trú - Trung học cơ sở Con Cuông, tỉnh Nghệ An.

Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số

VTV.vn - Nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp hỗ trợ trẻ em dân tộc thiểu số miền núi đã được triển khai.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước