Cần xem xét tính pháp lý của mô hình tiết kiệm nhóm online

Quỳnh Mai - Tuấn Dũng (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 02/11/2016 10:36 GMT+7

VTV.vn - Người dân và doanh nghiệp cần đánh giá tính pháp lý của mô hình tiết kiệm nhóm online để bảo đảm quyền lợi cũng như có thể nhân rộng nếu hợp lý.

Chơi hụi online là ý tưởng của Công ty Trust Circle, một công ty chuyên sáng tạo ứng dụng công nghệ tài chính. Dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, những người tham gia chơi hụi có thể lựa chọn mức đóng và thời hạn nhận, từ đó có những mức lãi suất tương ứng. Có 2 hình thức tham gia mô hình này: tiết kiệm cộng dồn và tiết kiệm đấu giá. Theo hình thức tiết kiệm đấu giá, đến kỳ đáo hạn, nếu thành viên trong nhóm muốn nhận khoản tiền của cả nhóm thì phải đấu giá ngược. Tuy nhiên, đến các kỳ sau, người nhận tiền của kỳ này sẽ không được đấu giá nữa nhưng vẫn phải đóng đúng tiền hạn mức.

Mới ra đời hơn 3 tháng nhưng đã có hơn 4.000 người tham gia mô hình này, chủ yếu theo hình thức tiết kiệm đấu giá. Hiện vẫn chưa xảy ra rủi ro đối với khách hàng nhưng các chuyên gia nhìn nhận, mô hình tiết kiệm nhóm online cũng giống hình thức chơi hụi. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước