Chủ nhật Đỏ 2020: Dự kiến tiếp nhận được từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu

Minh Đức-Thứ năm, ngày 19/12/2019 14:35 GMT+7

VTV.vn - Dù Chủ nhật Đỏ mới bắt đầu khởi động nhưng phong trào hiến máu cứu người đã diễn ra mạnh mẽ với 5.500 đơn vị máu được tiếp nhận.

Sắp tới đây, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ 12 sẽ diễn ra trên khắp cả nước, lan tỏa tinh thần hiến máu nhân đạo cứu người đến toàn thể cộng đồng, giúp đỡ thêm các bệnh nhân đang mong mỏi giọt máu mỗi ngày. Được biết năm nay, chương trình Chủ nhật Đỏ 2020 sẽ diễn ra tại 40 tỉnh, thành từ 22/12, khuyến khích người dân hiến máu với thể tích lớn từ 250ml lên 350ml và 450ml/ lần hiến.

Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII - năm 2020 với chủ đề "Hiến máu cứu người- Sinh mệnh của bạn và tôi", nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Chương trình sẽ diễn ra tại gần 80 điểm hiến máu, kéo dài từ giữa tháng 12/2019 đến hết tháng 1/2020. Đến thời điểm này, trước khi Chủ nhật Đỏ chính thức khai mạc vào ngày 22/12 tới, đã có 9 điểm hiến máu diễn ra và thu về gần 5.500 đơn vị máu. Chương trình Chủ nhật Đỏ 2020 dự kiến tiếp nhận được từ 45.000 đến 50.000 đơn vị máu.

Vào thời điểm cuối năm, tình trạng khan hiếm máu điều trị thường xảy ra, ảnh hưởng đến công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân. Nhiều địa phương đang đối mặt tình trạng thiếu nguồn người hiến máu cho dịp Tết, đặc biệt là thiếu nhóm máu O, A. Do đó rất cần đến sự chung tay của các tình nguyên viên và mạnh thường quân trong công tác hiến máu và vận động cộng đồng.

Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu trong 3 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020) để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố. Trong 11 năm qua, Chủ nhật Đỏ đã vận động được 160.000 đơn vị máu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước