Chủ tịch nước phát động “Tết trồng cây”

Minh Tuyết - Đăng Tuyển-Thứ sáu, ngày 07/02/2014 14:49 GMT+7

Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và các Bộ, ngành trồng cây tại Khu tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. (Ảnh: Dân trí)

Sáng 7/2, tại khu di tích lịch sử Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Ngọ 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự và phát động cả nước hưởng ứng Tết trồng cây.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các cấp, ngành, địa phương trong cả nước hãy hăng hái tham gia "Tết trồng cây", quyết tâm đưa phong trào trồng cây gây rừng ngày càng phát triển, làm cho đất nước mỗi ngày thêm xanh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Giữ gìn, tôn tạo hệ sinh thái là vấn đề hệ trọng không chỉ của quốc gia mà còn mang tính toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng. Do vậy, các cấp, ngành, địa phương cần quan tâm chỉ đạo việc đẩy nhanh tốc độ trồng rừng, đặc biệt chú trọng trồng, bảo vệ, chăm sóc vốn rừng hiện có; tăng cường đầu tư, ứng dụng công nghệ sinh học trong tuyển chọn tạo giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt; tạo cơ chế hỗ trợ kịp thời, gắn việc trồng rừng với chế biến lâm sản và thị trường tiêu thụ, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế của nghề rừng.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước