Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Cần Thơ

Thu Trà (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 20:12 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TP Cần Thơ.

Sáng 28/4, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự lễ kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ôn lại truyền thống đấu tranh bất khuất của quân và dân thành phố Cần Thơ góp phần cùng cả nước giành thắng lợi vào ngày 30/4/1975, diễn văn tại buổi lễ khẳng định: Có được thắng lợi vẻ vang đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ luôn ghi nhớ, biết ơn Đảng, Bác Hồ đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi.

Trong giai đoạn hiện nay, Cần Thơ quyết tâm phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng vững mạnh, phát triển về mọi mặt với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,25%/năm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; tiếp tục thể hiện vị trí, vai trò là động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng Tây Nam Bộ và cả nước.

Trước đó, vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Cần Thơ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước