Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các đại diện ngoại giao

Trung Kiên-Thứ tư, ngày 18/12/2013 22:53 GMT+7

Gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại diện ngoại giao phải nắm bắt được thời cơ, vượt qua thách thức.

Tại cuộc gặp mặt Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhân dịp về dự Hội nghị ngành ngoại giao lần thứ 28, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị: Trong thời gian tới các Đại sứ, Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cần quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến và giới thiệu với bà con kiều bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế về Hiến pháp vừa được Quốc hội khóa 13 thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thông báo: Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp tạo nền tảng chính trị - pháp lý cho một giai đoạn phát triển mới của đất nước. Về đối ngoại, Hiến Pháp sửa đổi tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, khẳng định Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại Quốc hội củng cố, mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội ta với Nghị viện các nước, nhất là đối tác hàng đầu, quan trọng; mở rộng hợp tác các Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác Nghị viện đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đồng thời chủ động hơn nữa trong việc tham mưu cho Quốc hội về kinh nghiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, phòng ngừa và xử lý các tranh chấp thương mại quốc tế của nước bạn, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết: Trong năm 2015, Quốc hội Việt Nam sẽ đăng cai Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới lần thứ 132 và đề nghị các Đại sứ, Trưởng đại diện các cơ quan Việt Nam ở nước ngoài tham gia phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức hoạt động này, trong đó có việc mời lãnh đạo Nghị viện các nước tham dự Hội nghị.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước