Công nhận 37 Bảo vật quốc gia đợt 2

Việt Cường-Thứ ba, ngày 31/12/2013 15:03 GMT+7

Những hiện vật như trống đồng Đền Hùng, tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, bức tranh Em Thúy nổi tiếng… đều có tên trong danh sách lần này.

Ngày 30/12, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định công nhận 37 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật quốc gia. 37 bảo vật đều là những hiện vật tiêu biểu nhất được Bộ VH-TT&DL, Hội đồng Di sản Văn hóa quốc gia xét chọn từ các Hội đồng khoa học ở cơ sở, tỉnh, thành, ngành.

‘ Trống đồng Đền Hùng. (Ảnh: VnExpress)

Trong số các hiện vật, có thể kể đến một số hiện vật tiêu biểu gồm:

- Trống đồng Đền Hùng, lưu giữ tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng tại Phú Thọ.

- Bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc, thời Lý, tại Tuyên Quang.

- Bia Vĩnh Lăng Lam Kinh, thời Lê, tại Thanh Hóa.

- Rồng đá (hay còn gọi là Xà Thần), thời Lý tại đền thờ Lê Văn Thịnh, Bắc Ninh

- Tượng Quan Âm nghìn mắt nghìn tay, thời Lê trung hưng, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

- Súng thần công tại Bảo tàng Hà Tĩnh.

- Tượng Phật Sa Đéc, Tượng Nữ Thần Durga (Văn hóa Óc Eo) tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh.

- Bức tranh Em Thúy nổi tiếng của danh họa Trần Văn Cẩn.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước