Cúm gia cầm xuất hiện tại 14 tỉnh

P.V-Thứ tư, ngày 19/02/2014 06:21 GMT+7

Theo Cục Thú y, Bộ NN&PTNT, tính tới ngày 18/2, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại 14 tỉnh thành.

Chiều 18/2, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh về công tác phòng chống dịch cúm gia cầm. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, đại diện các bộ, ngành và các tỉnh…

Nhận định tình hình dịch cúm, ông Phạm Văn Đông - Cục Trưởng Cục Thú y, Bộ NN&PTNT, cho rằng: Ngoài virus cúm A/H5N1, loại virus cúm A/H7N9 đặc biệt nguy hiểm vì chưa có vaccine phòng bệnh. Đến ngày 18/2, trên địa bàn 14 tỉnh của Việt Nam đã có dịch cúm gia cầm H5N1.

Cụ thể, ở miền Bắc có: Nam Định, Lào Cai. Miền Trung - Tây Nguyên đông nhất, với 8 tỉnh có dịch, gồm: Đăk Lăk, Kon Tum, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Phú Yên, Nghệ An, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Còn tại miền Nam là: Long An, Tây Ninh, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, một số địa phương khác có xuất hiện các điểm dịch trên đàn gia cầm dưới dạng nhỏ lẻ (một vài hộ chăn nuôi) nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước