Dép chứa "chất lạ" gây ngứa rát và tê chân

CBS-Thứ tư, ngày 08/01/2014 08:21 GMT+7

Thời gian gần đây, trên thị trường Hà Nội xuất hiện một loại dép được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc. Loại dép này có chứa chất lạ, gây ngứa rát và tê chân cho người sử dụng.

Những bức ảnh dép chứa chất lạ được chia sẻ nhanh chóng trên các mạng xã hội. Theo những người sử dụng, loại dép này được làm bằng cao su dẻo, bao bì được ghi hoàn toàn bằng tiếng Trung Quốc. Khi cắt đôi chiếc dép, bên trong có dung dịch màu vàng, có mùi hắc nồng. Loại dép này mới được phổ biến trên thị trường từ đầu mùa đông này với giá khoảng 30.000 đến 45.000 đồng/một đôi và rất được ưa chuộng vì đi nhẹ, ôm chân và ấm.

‘ Ảnh dép Trung Quốc chứa chất lạ đang được cư dân mạng chia sẻ chóng mặt trên Facebook

Ngoài ra, gần đây, thông tin về một số sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc khác chứa các chất độc hại cũng đã thường xuyên xuất hiện. Điển hình như các loại búp bê đầu trái cây chứa chất độc gây ung thư, gây hại cho phát triển trí não ở trẻ em và vô sinh ở nam giới. Tổng Cục tiêu chuẩn, đo lường chất lượng sau đó đã yêu cầu rà soát và thu hồi sản phẩm này.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước