Đường sắt miễn cước chuyển hàng cứu trợ miền Trung

Chính phủ-Thứ tư, ngày 16/10/2013 17:43 GMT+7

 Để đảm bảo hàng cứu trợ được vận chuyển nhanh chóng, thuận tiện, kịp thời đến tay đồng bào các tỉnh bị lũ lụt, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ miễn giảm giá cước vận chuyển hàng cứu trợ.

Theo đó, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ miễn cước qua đơn vị đầu mối là Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố. Hàng cứu trợ cần ghi rõ thông tin: Nội dung hàng cứu trợ, ga đi - đến, người gửi - nhận, khối lượng hàng hóa…

‘ Ảnh minh họa

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực thuộc thông báo đến khách hàng có nhu cầu vận chuyển hàng cứu trợ để liên hệ vận chuyển qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ hoặc Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành.

Khi tiếp nhận hàng hóa cứu trợ, các ga cần lập biên bản xác nhận để đảm bảo phục vụ miễn giảm cước hàng hóa đúng mục đích.

Để thuận tiện cho kế hoạch tập kết hàng cứu trợ, sau khi lập kế hoạch chuyên chở phù hợp với trọng lượng hoặc thể tích hàng cứu trợ, các ga thông báo cho chủ gửi về lịch trình đoàn tàu và ga xếp, dỡ hàng…

Mới đây, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cũng đã thông báo miễn cước đối với bưu kiện, thư chuyển tiền gửi cứu trợ đồng bào bão lụt từ nay đến hết ngày 31/11/2013.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước