Gia tăng buôn lậu hàng cấm qua đường hàng không

TCTD-Thứ hai, ngày 24/06/2013 09:00 GMT+7

 Chi Cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhận định, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại qua đường hàng không tuy không tăng nhưng lại “nóng” về vận chuyển hàng cấm qua tuyến đường này.

Ông Đỗ Thế Mạnh, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, từ đầu năm đến nay, đơn vị lập 150 biên bản vi phạm hành chính về hải quan, tổng trị giá hàng vi phạm hơn 412 tỷ đồng, tổng số tiền phạt hành chính hơn 150 triệu đồng.

‘ Sừng tê giác nhập khẩu trái phép bị thu giữ. (Ảnh: Báo Hải quan)

Trong đó có 4 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, khối lượng gần 15 kg và 4 vụ vận chuyển trái phép sừng tê giác châu Phi với khối lượng tạm giữ lên đến 35,5 kg. Các mặt hàng này đều thuộc danh mục mặt hàng cấm xuất, nhập khẩu.

Đáng chú ý, tình trạng vận chuyển trái phép sừng tê giác châu Phi qua đường hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất có dấu hiệu tăng mạnh. Các vụ phát hiện trong thời gian qua cho thấy, sừng tê giác đều có xuất xứ từ châu Phi và do người Việt Nam vận chuyển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước