Giáo hội Phật giáo Việt Nam cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông

Ngọc Hà-Thứ tư, ngày 18/06/2014 15:02 GMT+7

Lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông. (Ảnh: VGP)

Lễ cầu nguyện hòa bình cho Biển Đông và động thổ xây dựng chùa Xã Tắc vừa diễn ra hôm qua (17/6) tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Với tinh thần từ bi, yêu chuộng hòa bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo Phật tử hướng tâm về Biển Đông, cầu nguyện hòa bình cho giang sơn gấm vóc đã thấm đẫm mồ hôi và xương máu của tiền nhân suốt chiều dài lịch sử.

Sau lễ cầu nguyện hòa bình, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chính thức động thổ khởi dựng chùa Xã Tắc, được xây dựng trong quần thể di tích đền Xã Tắc sát cột mốc biên giới quốc gia 1368 cạnh bờ sông Ka Long, thành phố Móng Cái.

Chùa tựa lưng vào Tổ quốc Việt Nam vững chắc, mặt hướng về bờ sông Ka Long và Biển Đông hùng vĩ. Khi hoàn thành, chùa sẽ đáp ứng nguyện vọng tâm linh của nhân dân, đồng thời hoàn thiện thiết chế văn hóa đền - chùa truyền thống của người Việt.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước