Hà Nội kỷ niệm 5 năm mở rộng địa giới hành chính

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 30/07/2013 17:51 GMT+7

 Sở VH-TT&DL cho biết, từ ngày 31/7 đến 2/8, TP Hà Nội sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho mọi tầng lớp nhân dân, kỷ niệm 5 năm ngày mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của Trung ương, Hà Nội và các tỉnh bạn sẽ tổ chức các chương trình ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật, nghệ thuật dân tộc với nội dung ca ngợi Đảng, các ngợi đất nước, Thủ đô đổi mới. Chương trình sẽ đem đến cho người xem những ca khúc, điệu múa đặc sắc, khơi dậy niềm tin yêu cuộc sống, yêu Thủ đô trong những ngày trọng đại này.

‘ Nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 5 năm mở rộng địa giới hành chính. (Ảnh: Hà Nội mới)

Trong dịp này, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô cũng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật ý nghĩa. Tại quận Ba Đình, Trung tâm Văn hóa TP Hà Nội sẽ biểu diễn các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước. Đoàn xiếc Hà Nội trình diễn xiếc, ảo thuật, ca nhạc tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm.

Tại sân khấu đền Bà Kiệu, Hoàn Kiếm; sân khấu tượng đài Quang Trung, Đống Đa; sân khấu trung tâm quận Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ cũng tổ chức các chương trình nghệ thuật.

Đoàn Nghệ thuật Tăng thiết giáp phục vụ người dân xứ Đoài tại sân khấu trung tâm thị xã Sơn Tây. Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình biểu diễn tại các huyện ngoại thành như Ba Vì, Đan Phượng, Hoài Đức, Phú Xuyên.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước