Hà Nội thu 15 tỷ đồng từ bán vé trình diễn múa rối, chèo

Bích Vân-Thứ ba, ngày 23/07/2013 18:00 GMT+7

6 tháng đầu năm, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Nội đã đưa ra con số bất ngờ: Doanh thu của 6 nhà hát thuộc Sở đạt khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động biểu diễn múa rối và chèo chiếm 15 tỷ đồng.

Con số này được lấy từ báo cáo trong 5 tháng đầu năm 2013 của các nhà hát. Được biết, riêng nhà hát Múa rối Thăng Long doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng với trung bình bốn suất diễn/ngày. Còn Nhà hát Chèo Hà Nội cũng thu được hơn 5 tỷ đồng từ nguồn bán vé.

‘ Nhà hát Chèo Hà Nội đã có nhiều chương trình nghệ thuật mới phục vụ du khách quốc tế. (Ảnh: Báo Lao động)

Các loại hình nghệ thuật truyền thống lâu nay vốn bị xem là kén khán giả. Vì vậy việc "sống khỏe" như những nhà hát rối và chèo Hà Nội là một điều đáng mừng đối với công tác bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống. Thời gian tới, các nhà hát cũng sẽ đẩy mạnh kết nối với các công ty lữ hành để có thể tăng suất diễn phục vụ du khách nước ngoài.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước