Hoang mang lựa chọn đồ chơi trẻ em

Hoàng Thư-Thứ năm, ngày 09/01/2014 07:00 GMT+7

Người tiêu dùng hoang mang về chất lượng đồ chơi trẻ em. (Ảnh: VTV Online)

Quy định về việc dán tem kiểm định chất lượng đồ chơi trẻ em CR đã được triển khai nhưng thực tế những bất cập về tem kiểm định chất lượng này đang khiến người tiêu dùng thực sự hoang mang.

Mặc dù, ngành chức năng có nhiều cảnh báo đồ chơi trẻ em nhiễm chất độc hại nhưng hơn 97% đồ chơi trẻ em được bày bán tại chợ đều có nguồn gốc từ Trung Quốc. Màu sắc bắt mắt, giá cả thấp hơn so với đồ chơi được sản xuất trong nước nên các tiểu thương kinh doanh mặt hàng này đã nhập lượng lớn về bán. Trung bình một ngày, có tới 70% lượng đồ chơi trẻ em có xuất xứ từ Trung Quốc vẫn được tiêu thụ.

Tại Siêu thị Coopmart Tuy Hoà, gian hàng đồ chơi dành cho trẻ em phần lớn cũng là đồ chơi có xuất xứ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả các mặt hàng ở đây đều được dán tem kiểm định CR. Đây chính là căn cứ quan trọng để người tiêu dùng quyết định chọn mua đồ chơi cho con em mình trước những thông tin hàng loạt đồ chơi nhiễm độc.

Mời quý vị theo dõi Video chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước