Họp ban tổ chức IPU 132

Thu Trà-Thứ hai, ngày 17/02/2014 20:09 GMT+7

Chiều nay (17/2), tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng chủ trì Phiên họp Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU)

Chiều nay (17/2), Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132 đã tiến hành phiên họp toàn thể nhằm rà soát tiến độ công tác tổ chức và chuẩn bị của các tiểu ban và Ban thư ký, đồng thời định hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng ban tổ chức IPU 132 chủ trì phiên họp.

Đến nay, Ban thư ký Quốc gia đã phối hợp cùng tiểu ban nội dung triển khai lấy ý kiến đề xuất của các cơ quan và tổng hợp các đề xuất chủ đề nghị sự của IPU 132, tổ chức phục vụ phiên họp của Ban tổ chức cho ý kiến đối với Dự thảo thỏa thuận giữa IPU và Quốc hội Việt Nam về việc tổ chức IPU 132 đồng thời góp ý kiến về Đề án tổng thể công tác thông tin - tuyên truyền của IPU do tiểu ban Thông tin - tuyên truyền dự thảo. Dự kiến từ nay đến cuối tháng sẽ ban hành quyết định thành lập tiểu ban, tiến hành phê duyệt các đề án công tác, dự trù kinh phí đồng thời kiện toàn bổ sung nhân sự cho Ban thư ký quốc gia.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ: Việc Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPU 132 sẽ khẳng định vai trò của Quốc hội ta trong kênh hợp tác nghị viện, thực hiện có hiệu qủa chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao vị thế và vai trò cảu Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Để đảm bảo Đại hội đồng IPU 132, dự kiến được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 4 năm 2015, thành công, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị cần lựa chọn cán bộ có đủ năng lực, trình độ nhằm đáp ứng công việc được giao. Trước mắt trong tháng 2 và tháng 3 tới cần hoàn thiện việc dự trù kinh phí, qui trình ký kết thỏa thuận quốc tế về việc tổ chức IPU. Hoàn thành cam kết quốc tế về việc cấp thị thực nhập cảnh, đảm bảo an toàn cho các đại biểu dự Hội nghị. Nhấn mạnh đặc biệt đến công tác tuyên truyền, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị hoạt động tuyên truyền cần đảm bảo thông tin, chính xác, đầy đủ và được thực hiện trước, trong và sau thời gian tổ chức Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới lần thứ 132.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước