Kiểm tra bồn chứa dịch tôm, 4 người chết ngạt

TH Hậu Giang-Thứ hai, ngày 09/12/2013 05:20 GMT+7

Ngày 7/12, tại Công ty TNHH Việt Nam ChiTin - Hậu Giang chuyên sơ chế vỏ đầu tôm ở  xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 4 người trong gia đình bị chết ngạt.

Vào thời gian trên, ông Đào Hiền Phương (SN 1968, ngụ huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) đi kiểm tra bồn chứa dịch tôm có dung tích 20m3 để chuẩn bị cho công tác vệ sinh. Do van bồn bị nghẽn, ông Phương bắc thang chui xuống kiểm tra thì bị ngạt khí dẫn đến ngất xỉu.

Thấy vậy, anh Đào Vũ Khánh (SN 1993), con ruột ông Phương đi xuống cứu cha cũng bị ngạt. Lúc này, ông Đào Hiền Ngoan (em ruột ông Phương) cùng Đào Hiền Đáng (cháu ông Phương) cùng chui vào cứu, nhưng tất cả đều bị ngạt khí, ngất tại chỗ.

‘ Bồn chứa dịch tôm của Công ty TNHH Việt Nam ChiTin - nơi xảy ra tai nạn thương tâm. (Ảnh: Dân Việt)

Ngay sau khi sự việc xảy ra, mọi người đã dùng công cụ cắt bồn chứa để đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng tất cả đều đã tử vong. Các nạn nhân đều ngụ ấp 5, xã Long Trị A, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, nạn nhân đã được đưa đi an táng. Cơ quan Công an cũng đã gửi mẫu bệnh phẩm đi kiểm nghiệm, đồng thời khám nghiệm hiện trường và đưa mẫu khí trong bồn inox đi kiểm định.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước