Kỷ niệm 145 năm ngày anh hùng Nguyễn Trung Trực hi sinh

Duy Khánh -Thứ ba, ngày 01/10/2013 19:00 GMT+7

 Tại Khu du lịch Lạc Hồng - Bãi Dương, TP Rạch Giá, Kiên Giang đang diễn ra lễ hội truyền thống kỷ niệm 145 năm ngày hi sinh của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (1868 - 2013).

Đại diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, Quân khu 9, một số tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh Kiên Giang cùng đông đảo người dân đã tham dự lễ kỷ niệm. Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ khai mạc đã thể hiện hào khí anh hùng, bất khuất của cả dân tộc nói chung và mảnh đất Nam Bộ nói riêng. Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ và xây dựng đất nước, nhân dân Nam Bộ đều luôn tưởng nhớ công đức anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

‘ Chương trình nghệ thuật sân khấu hóa khai mạc được tổng duyệt. (Ảnh: Sở VH-TT&DL Kiên Giang)

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ 30/9 - 2/10 (tức ngày 26 - 28/8 Âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú, mang đậm bản sắc dân tộc và nét văn hóa vùng đất phương Nam. Tại đình Nguyễn Trung Trực và công viên mang tên vị anh hùng của mảnh đất phương Nam, phần lễ với các nghi thức truyền thống như: Đặt bàn hương án, thượng đại kỳ, dâng hương, tế đàn cả, hậu phối... đã được tiến hành trang trọng.

Ngoài phần Lễ, phần hội có các hoạt động bao gồm: Triển lãm ảnh ngoài trời với chủ đề Biên giới, biển đảo quê hương, tổ chức chợ phiên, Hội chợ triển lãm Thương mại - Du lịch Kiên Giang 2013, ẩm thực Nam bộ, trưng bày và hội thi sinh vật cảnh, Không gian đờn ca tài tử Nam Bộ, chương trình nghệ thuật Sắc màu Kiên Giang, biểu diễn Lân - Sư - Rồng...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước