Kỷ niệm 68 năm Quốc khánh 2/9

CBS-Thứ hai, ngày 02/09/2013 00:00 GMT+7

Dòng chữ chào mừng 68 năm Quốc khánh 2/9 được kết bằng hoa đầu đường Trần Duy Hưng - Hà Nội. (Ảnh: Báo ĐT GDVN)

 Hôm nay (2/9) là ngày Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam.

Cách đây 68 năm, tại quảng trường Ba Đình - Hà Nội, trong cuộc mit-tinh của trên 50 vạn người dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã ra đời.

Bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định: Một kỷ nguyên mới được mở ra, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước độc lập và tự do. Từ đây nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình, dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong suốt 68 năm qua, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết một lòng, dũng cảm, kiên cường vượt qua khó khăn, gian khổ để gìn giữ nền độc lập, tự do của dân tộc; thống nhất Tổ quốc; xây dựng và phát triển đất nước giàu mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần kiến tạo hòa bình, hữu nghị, tiến bộ trong khu vực và trên thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước