Mùng 6 tháng Giêng bắt đầu khai hội mùa lễ hội

-Thứ tư, ngày 05/02/2014 06:00 GMT+7

Ngày 5/2 tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch, khai hội mùa lễ hội với Lễ hội chùa Hương, chùa Bái Đính, Lễ hội Hai Bà Trưng, Đền Sóc.

Thu hút sự chú ý nhiều nhất của nhân dân cả nước mỗi dịp Xuân về là lễ hội chùa Hương, kéo dài hết tháng 3. Nhằm ngăn ngừa tình trạng vé giả cũng như đảm bảo văn minh trong mùa lễ hội, toàn bộ vé thắng cảnh chùa Hương năm nay sẽ được thay thế bằng thẻ từ có mã vạch. Bên cạnh đó, trạm kiểm tra vé gồm 19 cửa được xây mới có camera giám sát cũng được đưa vào sử dụng trong mùa hội để chấn chỉnh tiêu cực trong việc quản lý vé.

Lễ hội chùa Bái Đính mở đầu cho những lễ hội hành hương về với vùng đất cố đô Hoa Lư, Ninh Bình. Ngay trong đầu năm, hàng nghìn lượt du khách đã đổ về đây để chiêm bái và tham quan thắng cảnh.

Thông lệ khai hội vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch mang lại lượng khách hành hương lớn nhất đến các điểm lễ hội trong năm. Các địa phương có điểm lễ hội đã tăng cường các biện pháp an ninh, đảm bảo an toàn lễ hội ngay trước Tết nhiều tháng liền.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước