Nhiều tuyến đường miền Trung ngập sâu sau bão

CBS-Thứ năm, ngày 17/10/2013 08:55 GMT+7

 Bão số 11 đã làm nhiều tuyến đường giao thông của miền Trung ngập sâu trong nước, gây tắc nghẽn nhiều nơi.

Tại Quảng Bình: Đến thời điểm 16h00 hôm qua (16/10) nhiều tuyến giao thông đã ngập sâu từ 0,5m đến trên 3m.

10 tuyến đường giao thông quan trọng như: Đường Hồ Chí Minh (đoạn Phú Nhiêu), đường quốc lộ 12A (đoạn qua Đức Hóa và đoạn Khe Ve), đường 15 ( đoạn Khe Sứt) cũng bị ngập nặng, có tuyến ngập sâu từ 2-3 m. Ngoài ra, nhiều nơi nước lũ dâng cao gây chia cắt giao thông hoàn toàn.

‘ Nhiều tuyến đường miền Trung ngập sâu sau bão (Ảnh: GTVT)

Tại Hà Tĩnh: Hiện tại trên địa bàn thị trấn Phố Châu nước lũ đã tràn vào các công sở. Đỉnh lũ hiện tại đã bằng năm 2002 và người dân Hương Sơn đang phải gồng mình đối phó với cơn lũ lịch sử này. Mưa lớn gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến giao thông, nên việc ứng cứu người dân các vùng nguy hiểm cũng gặp nhiều khó khăn.

Tại Thừa Thiên Huế: Mưa lớn đã làm quốc lộ 49B bị ngập từ 0,3-0,5m; tỉnh lộ 4 đoạn qua tràn Thủ Lễ - Quảng Điền ngập sâu hơn 1m. Một số điểm giao thông trên tuyến quốc lộ 49A bị sạt lở... Hệ thống điện bị hư hại nặng. Sông Hương nước đang dâng cao vượt qua mức báo động 2.

Tại Quảng Nam: Do nằm trên đường đi của cơn bão số 11, nên thiệt hại của các địa phương trong tỉnh rất nặng nề. Tại TP Tam Kỳ, đã có hàng trăm cây cối ngã đổ ngổn ngang. TP Hội An cũng bị ngập sâu trong nước từ 0,5-1,5m…

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước