Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn cựu nữ lái xe Trường Sơn

Trung Kiên-Thứ sáu, ngày 27/12/2013 19:11 GMT+7

Chiều nay (27/12), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có buổi gặp mặt 36 cựu nữ lái xe Trường Sơn, những người đã có những đóng góp tích cực cho việc chi viện cho chiến trường miền Nam, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, đơn vị phụ nữ lái xe đặc biệt này là một nét độc đáo của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam, điều này đã lý giải được một phần câu hỏi vì sao đất nước Việt Nam nhỏ bé, nghèo nàn lại chiến thắng được những đế quốc mạnh nhất thế giới.

Chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống của các nữ cựu lái xe Trường Sơn, như một nửa số chị em không có lương, có người là thương binh, có người không có gia đình, Phó Chủ tịch nước tin rằng, các cựu nữ chiến sỹ lái xe Trường Sơn tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, tiếp tục là tấm gương cho con cháu vun đắp gia đình, vận động xóm làng xây dựng các phong trào ở địa phương.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước