Sự kiện nổi bật trong nước tuần qua (9/8-15/8): Nhà báo Hữu Thọ qua đời

PV (Tổng hợp)-Thứ bảy, ngày 15/08/2015 06:15 GMT+7

VTV.vn - Dưới đây là những sự kiện nổi bật trong nước tuần qua do phóng viên VTV News tổng hợp.

Hỗ trợ thí sinh rút hồ sơ, thay đổi nguyện vọng

Nắm được tình trạng các thí sinh và Hội đồng tuyển sinh gặp khó trong vấn đề rút hồ sơ, thay đổi nguyện vọng xét tuyển, ngày 11/8, Bộ GD&ĐT đã có công văn gửi các Sở GD&ĐT, các trường Đại học, Cao đẳng cho phép thí sinh, đặc biệt là các thí sinh ở vùng sâu, vùng xa, đi lại khó khăn được thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển ngay tại địa phương, thay vì phải đến các trường để rút hồ sơ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giáo dục khuyến cáo, thí sinh không nên quá lạm dụng việc rút hồ sơ, vì bản thân việc thay đổi nguyện vọng quá nhiều sẽ làm rối tình hình mà chưa chắc đã hiệu quả.

Trường ĐH phải tạo thuận lợi cho thí sinh rút hồ sơ xét tuyển Trường ĐH phải tạo thuận lợi cho thí sinh rút hồ sơ xét tuyển

VTV.vn - Về tình trạng các thí sinh và Hội đồng tuyển sinh bắt đầu gặp khó trong vấn đề rút hồ sơ, Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các trường phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Thí sinh không nên quá lạm dụng rút hồ sơ xét tuyển Thí sinh không nên quá lạm dụng rút hồ sơ xét tuyển

VTV.vn - Dù việc cho phép rút hồ sơ xét tuyển nhằm tạo thêm cơ hội trúng tuyển cho thí sinh nhưng các em không nên quá lạm dụng, vì thay đổi nguyện vọng nhiều sẽ làm rối tình hình.

Lưu ý khi thay đổi đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 Lưu ý khi thay đổi đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1

VTV.vn - Các thí sinh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, được phép thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển ngay tại địa phương, thay vì phải đến tận các trường đại học để rút hồ sơ.

Vĩnh Long: Bé trai 11 ngày tuổi bị đâm dao xuyên não

Rạng sáng 8/8, một phụ nữ lạ mặt lẻn vào phòng bệnh khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ dùng dao bầu đâm xuyên não bé trai sơ sinh có tên Dương Minh Phát. Bé trai này mới 11 ngày tuổi, nặng 3,5 kg, là con của chị Võ Thị Hồng Duyên (ngụ tại xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Sau khi ra tay tàn ác, người phụ nữ này đã bị bảo vệ bắt giữ, báo công an.

Theo thông tin do Công an tỉnh Vĩnh Long cung cấp tại cuộc họp báo sáng 10/8, kết quả điều tra ban đầu cho thấy nghi phạm tên Nguyễn Thị Vân, 51 tuổi (ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre). Cũng theo kết quả này, về động cơ gây án, vào ngày 3/8, Vân tổ chức lễ hỏi cho con trai tên Nguyễn Văn H., sinh năm 1990. Trong lễ hỏi có người nói ra nói vào rằng bà thông gia (tức Nguyễn Thị Vân) bị bệnh tâm thần nên gia đình thông gia bên gái không chịu ngồi gần. Vì vậy, Vân buồn nên lấy con dao bỏ vào giỏ đi qua Vĩnh Long và gây án.

Vụ trẻ sơ sinh bị đâm tại bệnh viện: Tình hình sức khỏe có chuyển biến tốt Vụ trẻ sơ sinh bị đâm tại bệnh viện: Tình hình sức khỏe có chuyển biến tốt

VTV.vn - Trẻ sơ sinh bị một người phụ nữ đâm dao xuyên đầu đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, rút con dao ra khỏi vùng đầu.

Vụ đâm dao vào đầu trẻ: Chưa xác định do mâu thuẫn hay bệnh tâm thần Vụ đâm dao vào đầu trẻ: Chưa xác định do mâu thuẫn hay bệnh tâm thần

VTV.vn - Hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa có chứng cứ về việc nghi can có mẫu thuẫn với người nhà nạn nhân hay dấu hiệu bệnh tâm thần.

Công an thông tin chi tiết vụ trẻ sơ sinh bị đâm tại bệnh viện Công an thông tin chi tiết vụ trẻ sơ sinh bị đâm tại bệnh viện

VTV.vn - Sáng 10/8, Đại tá Phạm Văn Ngân - PGĐ Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì buổi họp báo thông tin vụ việc bé trai 12 ngày tuổi bị nghi can Nguyễn Thị Vân (Bến Tre) cố ý sát hại.

17.000 tù nhân được ra tù trước thời hạn

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh mùng 2/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có quyết định về việc đặc xá, tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù. Dự kiến, lần đặc xá này sẽ có 17.000 tù nhân được ra tù trước thời hạn. Đây là số lượng lớn nhất từ trước đến nay.

Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá, tha tù trước thời hạn dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 28 - 31/8/2015.

Điểm mới trong công tác đặc xá năm 2015 Điểm mới trong công tác đặc xá năm 2015

VTV.vn - Với khoảng 17.000 phạm nhân được xét đặc xá, đợt đặc xá năm nay thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong và ngoài nước.

Nhà báo Hữu Thọ qua đời

Trong tuần qua, những người làm báo và công chúng báo chí Việt Nam sửng sốt, bàng hoàng khi được tin nhà báo Hữu Thọ đột ngột qua đời vào 7h40 ngày 13/8.

Nhà báo Hữu Thọ, sinh ngày 8/1/1932; quê quán: phố Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; thường trú tại số 6, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân dân, nguyên Trợ lý Tổng Bí thư; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VII, VIII; Đại biểu Quốc hội các khóa IX, X. Nhà báo được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều Huân chương, Huy chương cao quý khác...

Nhà báo Hữu Thọ qua đời Nhà báo Hữu Thọ qua đời

VTV.vn - Nhà báo Hữu Thọ - nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, vừa qua đời sáng 13/8.

Tang lễ nhà báo Hữu Thọ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao Tang lễ nhà báo Hữu Thọ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao

VTV.vn - Tang lễ nhà báo Hữu Thọ sẽ được tổ chức theo nghi thức lễ tang cấp cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước