Tăng cường hợp tác Quốc hội Việt Nam - Campuchia

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/05/2019 20:28 GMT+7

CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân và CTQH Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin ký Văn kiện hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh: TTXVN.

VTV.vn - Chiều 28/5, CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội đàm với CTQH Campuchia Samdech Heng Samrin đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28/5 đến 30/5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ông Samdech Heng Samrin được Quốc hội Campuchia tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa VI, nhiệm kỳ 2018-2023, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu nhân dân, phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các hiệp định, thỏa thuận giữa hai Đảng, hai Chính phủ. Cùng với đó, hai bên đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư và trên các lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước.Đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho bà con kiều bào tại Campuchia sinh sống và làm ăn cũng như cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, bảo vệ những lợi ích chính đáng, hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam ở Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng đề nghị Campuchia tạo điều kiện cho chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang các tỉnh có chung đường biên giới hợp tác, trao đổi kinh nghiệm; đẩy mạnh tuyên truyền về việc chấp hành tốt quy chế quản lý và bảo vệ biên giới chung; mong muốn Campuchia hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Campuchia, tăng cường hợp tác trong công tác phân giới cắm mốc trên đất liền, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn tiếp tục tích cực chia sẻ thông tin và phối hợp quản lý, sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, khai thác hợp lý và hiệu quả tiềm năng thủy điện, bảo đảm an toàn, an ninh nguồn nước và môi trường. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ thúc đẩy các sáng kiến hợp tác phù hợp với lợi ích của hai nước và khu vực, mong nhận được sự ủng hộ, phối hợp của Campuchia để Việt Nam hoàn thành vai trò Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA vào năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tạo điều kiện tăng cường giao lưu giữa các nghị sĩ, các Ủy ban của Quốc hội; tăng cường phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký; phối hợp và ủng hộ nhau trong việc đăng cai tổ chức các hội nghị quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Nhà vua Norodom Sihamoni, Chủ tịch Thượng viện Say Chhum và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen.

Cho biết đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên sau khi Quốc hội Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Khóa VI, Chủ tịch Quốc hội Campuchia đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trên kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội, địa phương; khẳng định Quốc hội Campuchia ủng hộ Chính phủ hai nước, kết nối hai nền kinh tế, hướng tới kim ngạch thương mại song phương 5 tỷ USD vào năm 2020. 

Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ, giao lưu nhân dân, hợp tác quốc phòng an ninh, chống khủng bố, trao đổi thông tin, ngăn chặn tin giả, phát triển khu vực biên giới, hướng tới xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị và phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn Quốc hội Việt Nam viện trợ công nghệ thông tin, đào tạo nhân lực, trong đó có việc xây dựng Nhà Quốc hội; mong muốn Quốc hội Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia cảm ơn Đảng, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ giúp đỡ Campuchia, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Polpot, phát triển đất nước. Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm chính thức Campuchia.

Sau hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Campuchia đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội Việt Nam - Campuchia. Hai nhà lãnh đạo cũng đã chứng kiến lễ ký Biên bản ghi nhớ về sự hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Campuchia.

Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia Tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam - Campuchia Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng sâu rộng Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia phát triển ngày càng sâu rộng Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Biểu tượng thiêng liêng của hai đất nước Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia - Biểu tượng thiêng liêng của hai đất nước

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước