Thao túng giá, 6 công ty sữa Trung Quốc bị phạt nặng

Ngọc Diệp-Thứ năm, ngày 08/08/2013 09:36 GMT+7

 6 công ty sữa tại Trung Quốc đã bị phạt nặng vì thao túng giá. Đó là sự can thiệp mạnh mẽ của Chính phủ Trung Quốc sau quá trình điều tra về hành vi đẩy giá sữa quá cao trên thị trường. Mức phạt cho hành vi thao túng giá sữa lần này cao kỷ lục từ trước đến nay.

‘ Trung Quốc phạt nặng các công ty sữa thao túng giá. Ảnh: Dân trí


Cụ thể, Chính phủ Trung Quốc đã quyết định phạt 6 công ty sữa tại Trung Quốc gồm Mead Johnson, Danone, Abbott, FrieslandCampina, Biostime International, Fonterra với tổng số tiền kỷ lục lên đến khoảng 110 triệu USD. Trước khi đưa ra quyết định này, Trung Quốc đã mở cuộc điều tra kéo dài 4 tháng đối với hành vi đẩy giá sữa quá cao của những công ty này.

Sản phẩm sữa ngoại nhập vốn rất được chuộng tại Trung Quốc bởi người tiêu dùng ở đây quá chán nản với chất lượng của sữa nội địa sau bê bối sữa nhiễm Melamin năm 2008. Tại Trung Quốc, giá sữa ngoại thường gấp đôi sữa nội, quy mô thị trường sữa trẻ em Trung Quốc ước tính sẽ chạm mức 25 tỷ USD vào năm 2017, tăng gấp đôi trong 5 năm.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước