Thủ tướng chỉ đạo giữ nguyên cầu Long Biên

Tuấn Dương-Thứ sáu, ngày 28/02/2014 17:05 GMT+7

Sáng nay (28/2), tại phiên họp Thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu các bộ ngành giữ nguyên cây cầu Long Biên.

Tại phiên họp thường kỳ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan họp bàn lên phương án làm cầu đường sắt mới ở vị trí có lợi nhất, kiên quyết không được bàn việc dỡ cầu nữa.

Trước đó, Bộ GTVT đã đưa ra 3 phương án xây mới và cải tạo cầu Long Biên, trong đó tất cả các phương án đều làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo tồn tính nguyên vẹn của cây cầu này.

Cầu Long Biên được xây dựng từ năm 1898, khánh thành và đưa vào sử dụng từ 1902. Hơn 100 năm tồn tại, cầu Long Biên cùng với nhân dân cả nước trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, cũng như chứng kiến đổi thay và phát triển từng ngày của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước