Thủ tướng hoan nghênh TP.HCM và Hà Nội lập lại trật tự đô thị

Trung Kiên, Lê Tuấn, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/03/2017 14:18 GMT+7

VTV.vn - "Thái độ lập lại trật tự đô thị ở các đô thị lớn là việc hết sức hoan nghênh", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tại phiên họp thường kỳ tháng 2 của Chính phủ.

Sáng nay (1/3), Chính phủ đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 2. Mặc dù đánh giá cao việc nhiều địa phương đang thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phải tăng cường kỷ luật kỷ cương trong bộ máy hành chính Nhà nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sau Tết, không còn tình trạng "tháng Giêng là tháng ăn chơi" và căn bản không còn tình trạng sử dụng xe công đi lễ hội. Trong khi đó, cả Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều có nhiều tin vui về lập lại trật tự đô thị.

Một dấu hiệu tích cực nữa là nhiều địa phương đang thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc không uống rượu trong giờ nghỉ trưa.

Cùng với đề nghị các Bộ phải rút kinh nghiệm vì đã trình Thủ tướng đề xuất lùi thời điểm áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô, xe máy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương phải tăng cường kỷ luật kỷ cương, nhất là trong việc thực hiện quyết định của Thủ tướng về đóng cửa rừng tự nhiên, bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Cũng trong sáng nay, Chính phủ đã thảo luận Dự án Luật quản lý nợ công, dự án Luật thủy sản (sửa đổi), dự án Luật Tố cáo.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước