Thừa Thiên Huế: Đổi đất cho dự án thủy điện, dân mất nguồn sinh kế

Giang Hải-Thứ ba, ngày 18/11/2014 16:21 GMT+7

Đó là tình trạng của hơn 200 hộ dân phải nhường đất cho dự án thủy điện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế vì chất lượng đất đai được đổi quá kém.

Phương thức bồi thường, hỗ trợ ở dự án thủy điện này là đất đổi đất nên thay vì nhận tiền, người dân sẽ nhận lại phần diện tích tại khu tái định cư bằng với diện tích nơi ở cũ. Chủ đầu tư dự án là Công ty CP Thủy điện miền Trung đã dành 4,5 tỷ VND hỗ trợ người dân sản xuất. Trong đó, 3,4 tỷ VND dành cho việc cải tạo đất. Tuy nhiên, tiền đã gần tiêu hết mà dân vẫn chưa sản xuất được. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước