Tìm giải pháp bảo vệ nguồn nước ở Tây Nguyên

Tấn Hiền (VTV8)-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 14:05 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo

VTV.vn - Sáng 22/7, tại thành phố Pleiku đã diễn ra Hội thảo An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên.

Trong đợt hạn vừa qua, Tây Nguyên là khu vực gánh chịu hậu quả nặng nề với đợt nắng hạn kỷ lục nhất trong hơn 20 năm trở lại đây. Hệ thống sông suối, hồ chứa cạn kiệt, an ninh nguồn nước tại Tây nguyên bị đe dọa nghiêm trọng. Để tìm giải pháp cho vấn đề này, Hội thảo An ninh nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đã diễn ra.

Hội thảo tập trung đánh giá toàn diện thực trạng, mối quan hệ giữa an ninh nguồn nước và phát triển kinh tế - xã hội tại vùng Tây nguyên, tìm giải pháp trữ nước, nguồn nước ngầm bằng các biện pháp nhân tạo hay vấn đề phát triển kinh tế Tây nguyên.

Trên thực tế, mỗi năm, Tây nguyên đã mất trên 50.000 ha rừng. Việc phát triển thủy điện đã và đang tác động tiêu cực đến tài nguyên nước, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân trong khu vực do thiếu quy hoạch thống nhất. Bên cạnh đó, quá trình mở rộng diện tích cây công nghiệp dẫn đến tình trạng khai phá đất rừng đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nước ngầm trong khu vực.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước