TPHCM: Bắt đối tượng cướp, bắt cóc con tin

Huy Toàn -Thứ tư, ngày 25/12/2013 15:00 GMT+7

Khoảng 16h30 ngày 24/12, tại khu vực phường Hiệp Bình Chánh, một thanh niên khoảng 27 tuổi dùng dao đuổi chém 1 người dân. Ông Nguyễn Văn Chệt, 54 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố vào can ngăn đã bị đâm trọng thương.

Theo thông tin từ Công an quận Thủ Đức, khoảng 16h20 ngày 24/12, nhiều người dân tại khu vực phường Hiệp Bình Chánh thấy một nam thanh niên khoảng 27 tuổi ngồi trước căn nhà đầu hẻm có dấu hiệu bất thường, khoảng 16h30, đối tượng này dùng dao đuổi chém 1 người dân. Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Chệt, 54 tuổi, Tổ trưởng tổ dân phố vào can ngăn thì bị đối tượng trên đâm 2 nhát dẫn đến trọng thương.

Người dân đã truy bắt đối tượng trên, đồng thời đưa ông Chệt đi cấp cứu. Bị rượt đuổi, đối tượng chạy lòng vòng trong khu vực gần đó và lao vào nhà 22/20, tổ 15, hẻm 54, đường 12, khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh lẩn trốn. Ngôi nhà do bà Phạm Thị Ba (56 tuổi là chủ nhà), lúc này có 4 người lớn, trong đó có 1 phụ nữ mang thai cùng 2 em nhỏ, đối tượng kề dao khống chế bé gái 2 tuổi và yêu cầu khóa trái cửa lại.

Bà Phạm Thị Ba kể: “Tôi nghe hô cướp, định chạy ra xem, chưa kịp ra thì nó đã chạy vào nhà rồi. Nó chạy tới ôm lấy con bé, một tay cầm dao…”.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường dùng thang tiếp cận từ trên tầng 2 hướng dẫn gia đình bình tĩnh ứng phó và phối hợp với cơ quan Công an. Đến khoảng gần 20h, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, bà Ba đã chủ động lao vào trùm mền, tước con dao, các trinh sát ập vào khống chế đối tượng giải thoát an toàn cháu bé.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên là Tống Duy Tân, sinh năm 1986, tại Phụng Hiệp, Hậu Giang, là thợ hồ thất nghiệp. Riêng ông Nguyễn Văn Chệt bị hai vết thương khá hiểm hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước