Vụ bán thận tại Cần Thơ: Xác định được phụ nữ nghi trong đường dây môi giới

Huỳnh Tâm-Thứ bảy, ngày 19/04/2014 10:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

Ngay sau khi phát hiện tình trạng người dân bán thận tại Cần Thơ, ngành chức năng đã vào cuộc xác minh và có được kết quả điều tra ban đầu.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội, Công an TP.Cần Thơ, tình trạng bán thận đã diễn ra từ năm 2002 nhưng số người tham gia bán thận bắt đầu nhiều hơn từ năm 2008 đến nay.

Trước đó, vào năm 2002, qua giới thiệu của người phụ nữ tên thường gọi là cô Sáu ở TP.HCM và Phú Anh ngụ tại xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ sang Quảng Đông, Trung Quốc bán thận cho một Việt kiều Mỹ tên Vinh với giá 50 triệu đồng.

Sau khi bán thận cũng thông qua mối quan hệ với cô Sáu, Phú Anh giới thiệu cho nhiều trường hợp khác bán thận tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Trung Quốc.

Kết quả điều ra ban đầu cho thấy, cô Sáu có khả năng nằm trong đường dây môi giới bán thận. Cho đến nay, cơ quan chức năng đã xác định được 8 cá nhân bán thận trên địa bàn huyện Cờ Đỏ.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước