Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở TP.HCM - Lỗi do ai?

CBS-Thứ bảy, ngày 11/01/2014 06:27 GMT+7

Bệnh viện Quận 7 nơi xảy ra vụ bắt cóc trẻ sơ sinh. (Ảnh: Dân trí)

Một em bé mới 1 ngày tuổi đã bị bắt cóc lúc 8h ngày 9/1 tại Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quận 7, TP.HCM. Đây chỉ là một trong số những vụ việc bắt cóc trẻ sơ sinh ngay tại bệnh viện xảy ra trong thời gian qua.

Sản phụ Nguyễn Minh Tâm và con trai mới sinh đang nằm theo dõi tại phòng Sau sinh thì một người phụ nữ lạ mặt xuất hiện tại phòng này với danh nghĩa thăm nuôi một sản phụ khác và đến làm quen.

Sau khi thản nhiên qua đêm ngay gần giường của sản phụ Tâm, sáng hôm sau, lợi dụng lúc sản phụ sơ hở, người phụ nữ này đã bồng bé trai ra khỏi bệnh viện, sau đó thuê xe ôm và biến mất trước sự chứng kiến của nhiều bảo vệ tại bệnh viện.

Theo quy định, khi người dân đưa trẻ sơ sinh từ bệnh viện ra ngoài, bảo vệ phải kiểm tra giấy tờ tùy thân, giấy chứng sinh, giấy xuất viện. Tuy nhiên trong vụ việc này, bảo vệ của bệnh viện đã không thực hiện những công việc theo đúng quy trình.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước