Xây dựng Đại học Tân Trào xứng tầm quê hương cách mạng

TH Tuyên Quang -Thứ ba, ngày 03/09/2013 17:51 GMT+7

 Sáng 3/9, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Tân Trào. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát biểu tại buổi lễ.

Ngày 14/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định về việc thành lập trường ĐH Tân Trào trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tuyên Quang. Từ khi thành lập đến nay, trường Cao đẳng Tuyên Quang không ngừng phát triển về mọi mặt, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Tuyên Quang.

Hàng năm, nhà trường tuyển sinh từ 2.000-3.000 sinh viên từ 30 tỉnh, thành trong cả nước. Theo đề án, đến năm 2017, Đại học Tân Trào sẽ đào tạo đến 15 mã ngành và thực hiện đào tạo sau đại học, đáp ứng quy mô đào tạo khoảng 12.800 sinh viên đại học vào năm 2020.

‘ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Phát biểu với thầy cô, học sinh trường ĐH Tân Trào, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng của đồng bào các dân tộc 14 tỉnh Tây Bắc. Phó Thủ tướng nêu rõ: “Là trường Đại học thứ 2 tại khu vực Tây Bắc, trường Đại học Tân Trào cần thực hiện tốt nhiệm vụ "trồng người", luôn phát huy sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, hội nhập quốc tế, trong đó đổi mới quản lý giáo dục và chăm lo phát triển đội ngũ giáo viên là then chốt. Việc thành lập trường Đại học Tân Trào sẽ góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Tuyên Quang, vùng Tây Bắc và cả nước.

Phó Thủ tướng đề nghị nhà trường sau khi được thành lập sớm ổn định tổ chức bộ máy, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xác định các ngành nghề để lập đề án mở các mã ngành đại học phù hợp. Tăng cường nghiên cứu khoa học nâng tầm về giảng dạy, đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan nghiên cứu phải hiểu thực chất mình đào tạo gì cho xã hội cần để gắn với các cơ quan nghiên cứu, cơ sở làm sao học đi đôi với hành học để hiểu biết thực tiễn cuộc sống đóng vai trò quan trọng trong mô hình đổi mới toàn diện giáo dục hiện nay”.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước