Xét xử 26 bị cáo trong vụ án mua bán gần 1.800 bánh heroin

Thu Hằng-Thứ ba, ngày 20/05/2014 18:41 GMT+7

Từ đầu năm đến nay, nhiều vụ buôn bán ma túy số lượng lớn bị phát hiện. Ảnh minh họa

Ngày 20/5, TAND tỉnh Hòa Bình đã mở phiên sơ thẩm xét xử 26 bị cáo trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép hơn 1.784 bánh heroin và 1.400 viên ma túy tổng hợp.

Theo cáo trạng, vào khoảng 18h45 ngày 18/5/2011, trên tuyến Quốc lộ 6 thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an đã phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình, Công an huyện Tân Lạc bắt quả tang đối tượng Tráng A Chư (sinh năm 1977), trú tại xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu (Sơn La) đang trên đường vận chuyển trái phép 50 bánh heroin (tổng trọng lượng hơn 17,6kg) và 400 viên ma túy tổng hợp. Trong quá trình chặn bắt, đối tượng Tráng A Chư đã cố tình bỏ chạy. Sau khi vượt qua 3 chốt chặn, chiếc xe do Tráng A Chư điều khiển đã đâm vào xe ô tô của lực lượng vây bắt, làm Thượng úy Đỗ Mạnh Linh, đội phó Đại đội Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh hy sinh.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an đã khởi tố 30 bị can (hiện 4 bị can bỏ trốn) về các tội mua bán trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trong vụ án này, lực lượng chức năng đã làm rõ các bị cáo tham gia mua bán, tàng trữ trái phép hơn 1.784 bánh heroin (trọng lượng hơn 628kg) và 1.400 viên ma túy tổng hợp. Trong đó, bị cáo Tráng A Chư tham gia mua bán trái phép 258 bánh và 400 viên ma túy tổng hợp; bị cáo Nguyễn Văn Hòa tham gia mua bán trái phép 303 bánh; bị cáo Trần Thị Lưu Thùy tham gia mua bán trái phép 225 bánh và 600 viên ma túy tổng hợp; bị cáo Nguyễn Ngọc Thái tham gia mua bán trái phép 160 bánh.

Trong ngày đầu tiên, HĐXX đã tiến hành kiểm tra lý lịch và đọc bản cáo trạng nêu rõ hành vi phạm tội của các bị cáo. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 20-30/5.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước