Xử phạt gần 1 tỷ đồng trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 17/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn -Trong ngày đầu ra quân, TP Hà Nội đã xử lý 2.259 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 963 triệu đồng và tạm giữa 84 phương tiện vi phạm.

Thực hiện Kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ, sáng ngày 15/5, cùng với lực lượng CSGT toàn quốc, các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội đã đồng loạt ra quân, triển khai thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát tất cả các phương tiện.

Trong ngày đầu ra quân, các lực lượng của CATP đã phát hiện, xử lý 2.259 trường hợp, phạt tiền hơn 963 triệu đồng, tạm giữ 84 phương tiện vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu như không đội mũ bảo hiểm 989 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 299 trường hợp, vi phạm đèn tín hiệu 177 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 25 trường hợp…

Không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các lỗi vi phạm về giao thông, các lực lượng chức năng CATP còn chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, phát hiện, bắt giữ 6 vụ, 6 đối tượng phạm pháp hình sự bàn giao cho các đơn vị theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng CATP còn kết hợp làm công tác tuyên truyền, nhắc nhở tại chỗ cho người tham gia thông hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về giao thông. Trong thời gian tới, lực lượng chức năng Công an Thành phố sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm đặc biệt là các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP.

Xử phạt gần 1 tỷ đồng trong ngày đầu tổng kiểm soát phương tiện giao thông - Ảnh 1.

Từ 15/5, CSGT Hà Nội bắt đầu tổng kiểm soát, được phép dừng tất cả các xe

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong ngày đầu ra quân tuần tra, kiểm soát được dừng phương tiện mà không cần phát hiện lỗi ban đầu, CSGT cả nước đã dừng kiểm soát hơn 70.000 trường hợp và lập biên bản vi phạm gần 9.000 trường hợp.

Trong đó, có 446 xe khách, 322 xe container, 505 xe con, 6.006 xe mô tô vi phạm bị xử lý… Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tước 1.245 giấy phép lái xe các loại, phạt tiền 5,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đã có 327 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 20 trường hợp vi phạm ma túy, 825 trường hợp vi phạm tốc độ bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý.

Trong ngày đầu thực hiện kế hoạch, cả nước xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5 người, bị thương 15 người. Không xảy ra ùn tắc giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến bình thường, không xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước